Thị trưởng của thành phố Abancay, ông Evaristo Ramos nói với đài phát thanh RPP rằng có khoảng 100 khách tại tiệc cưới và 34 người khác cũng bị thương.

Cũng theo ông Evaristo, nguyên nhân gây ra vụ sập là do sạt lở đất sau những trận mưa kéo dài nhiều ngày.

Các lính cứu hỏa cùng với cảnh sát và người dân địa phương đã thức trắng đêm để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống bùn đất và đổ nát tại khách sạn Alhambra. Khách sạn này nằm sát sườn đồi.

Tướng Jorge Chavez, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru cho biết trong số những người thiệt mạng có 11 phụ nữ và 4 người đàn ông. Năm trong số những người bị thương đang nguy kịch.

Tuy nhiên, ông nói rằng cô dâu Benedicta Palomino và chú rể Bladimir Marquez không nằm trong số những người thương vong. 

Sầm Hoa