{keywords}
 

Theo Daily Mail, bà Nayak, 63 tuổi, bị một khiếm khuyết về gen khiến bà có nhiều ngón chân, tay hơn người bình thường.

Người phụ nữ này hiếm khi rời nhà ở Ganjam, Odishi (Ấn Độ), vì thường bị người lạ đối xử ác ý do có nhiều ngón chân, tay hơn bình thường.

{keywords}
 

Bệnh của bà Nayak có thể được chữa trị từ cách đây nhiều năm, song gia đình bà không có tiền. Vì thế, người phụ nữ này phải học cách sống với những bình luận độc địa và thường ở trong nhà để trốn tránh.

{keywords}
 

Căn bệnh nhiều ngón tay, chân ảnh hưởng tới khoảng 700 tới 1.000 em bé ngay từ khi mới chào đời, song trường hợp của bà Nayak cũng là đặc biệt.

{keywords}
 

Bà Nayak nói: “Đã 63 năm tôi sống trong tình trạng như hiện giờ. Những người xung quanh đều cho rằng tôi là phù thuỷ và tránh xa tôi. Tôi chào đời với khiếm khuyết như vậy và tôi không được chữa trị do sống trong gia đình nghèo”.

Việc phẫu thuật cho những người nhiều ngón chân tay sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân, song nó được khuyến nghị thực hiện với bệnh nhân từ 1-6 tuổi.

Hoài Linh