Hãng thông tấn ANI dẫn lời Bhanoomitra Acharya, một thành viên Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã Ấn Độ cho hay: "Toàn bộ phần mai và cơ thể của rùa có màu vàng tươi. Đây là một con rùa cực hiếm. Tôi chưa từng thấy cá thể nào như thế này".

Theo CBS, các chuyên gia nhận định con vật đặc biệt nói trên có thể là một cá thể rùa mái chèo Ấn Độ, khoảng 1,5 - 2 năm tuổi. Vẻ ngoài dị thường của rùa được tin do mắc bệnh bạch tạng.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nhà chức trách đã thả con vật về với tự nhiên. Cho đến nay, mới chỉ có 2 cá thể rùa mắc bệnh bạch tạng từng được tìm thấy ở Ấn Độ.

Tuấn Anh

Nhà giàu Mỹ chi tiền tỷ giữ chỗ học tại trường điểm cho con

Nhà giàu Mỹ chi tiền tỷ giữ chỗ học tại trường điểm cho con

Tạm rời bỏ New York để trốn chạy dịch bệnh, một số gia đình giàu có nhất ở Mỹ vẫn chi hàng chục nghìn USD để giữ chỗ cho con cái họ tại các trường hàng đầu trong thành phố.

Trường chuyên ở Trung Quốc trăn trở giữa thần đồng và mọt sách

Trường chuyên ở Trung Quốc trăn trở giữa thần đồng và mọt sách

Nhiều đại học lớn ở Trung Quốc từng mở các khối chuyên, lớp chọn nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ. Song, sau một thời gian, họ đã chấm dứt mô hình này.