Để làm mẹ già vui lòng trong những năm tháng cuối đời, một ông lão tại Trung Quốc đã cải trang thành gái suốt 14 năm.


Cứ mỗi cuối tuần, ông Li Yinglai (74 tuổi) lại đến công viên Hồ Xanh ở thành phố Côn Minh rồi mặc xường xám hoặc váy, đi giày cao gót, trang điểm và đeo một cặp kính râm kỳ quặc.

{keywords}

Tuy nhiên, Li chia sẻ ông làm điều này không phải để thu hút đám đông mà là vì mẹ. Ông giải thích rằng mẹ ông luôn ao ước có một cô con gái, nhưng thay vì vậy bà lại có hai người con trai.

{keywords}

Để hoàn thành ước nguyện của mẹ, năm 60 tuổi, ông đã nảy ra ý tưởng tự cải trang thành một phụ nữ. Li Yinglai nói trước đó ông chưa từng mặc váy và nhấn mạnh ông chỉ làm vậy vào những ngày cuối tuần.

{keywords}

Ông lão 74 tuổi này chưa từng có công việc ổn định. Hiện ông đang sống nhờ trợ cấp xã hội, thu lượm phế liệu và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ già 96 tuổi.

{keywords}

Khi hỏi mẹ Li nghĩ gì về những việc con trai cụ đang làm, cụ khẳng định: "Miễn là con trai tôi vui vẻ thì chuyện gì tôi cũng tán thành".

{keywords}

Sầm Hoa

Nở rộ dịch vụ cho chị em thuê hoa chụp ảnh trong ngày 8/3

Nở rộ dịch vụ cho chị em thuê hoa chụp ảnh trong ngày 8/3

Các doanh nhân tại Nga đang tranh thủ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để tung ra dịch vụ cho thuê những bó hoa khổng lồ và mang lại cho chị em cơ hội chụp ảnh, khoe "quà" thỏa thích.

Bị bạn gái từ chối vì nhà không có khu vệ sinh

Bị bạn gái từ chối vì nhà không có khu vệ sinh

Vì nhà không có khu vệ sinh, một thanh niên Trung Quốc đã bị bạn gái từ chối thẳng thừng.

Sự trùng hợp đặc biệt của ngày 8/3

Sự trùng hợp đặc biệt của ngày 8/3

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 trùng với một ngày kỷ niệm đặc biệt trong lịch sử Việt Nam và cũng liên quan tới sự đấu tranh của phụ nữ.

Bên trong xưởng giày của con gái ông Trump ở Trung Quốc

Bên trong xưởng giày của con gái ông Trump ở Trung Quốc

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang thuê hàng loạt các công ty tại Trung Quốc sản xuất giày cho thương hiệu của cô.

Đua nhau ly hôn để được bồi thường gần nửa tỷ

Đua nhau ly hôn để được bồi thường gần nửa tỷ

Hàng loạt cặp vợ chồng tại một ngôi làng ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc đã đua nhau ly hôn để nhận được một số tiền bồi thường lên tới gần 500 triệu đồng.