{keywords}
 

Theo Daily Mail, Abi Haywood, ở Wales (Anh) cho hay, cô bán các video để trả học phí đại học và phí sinh hoạt.

Thông thường cô thu từ 20-30 bảng cho một video. Mức 100 bảng sẽ được áp dụng với những video được thực hiện theo yêu cầu cụ thể, ví dụ có cả chân hoặc được quay ở nơi công cộng.

Nữ sinh viên chuyên ngành nghệ thuật này cho biết, rất nhiều người bị cuốn hút bởi những cú hắt xì nơi công cộng.

Abi kể: “Tôi từng nhận được đề nghị lạ của một người đàn ông. Theo đó, anh ta muốn tôi hắt xì và đi vào toilet của nhà tắm công cộng vì nó riêng tư, có tiếng vang và mọi người không để ý”.

Abi cho biết, có thể hắt xì 11 lần trong vòng 5 phút.

Lê Nguyễn