Nữ nghị sỹ Anh Chloe Smith không hề ngại ngần khi bế cậu con trai mới 4 tháng tuổi tới quốc hội, để tham gia bỏ phiếu về dự luật kích hoạt Brexit.


Và ngay khi vừa bế cậu con trai 4 tháng tuổi Alistair bước chân vào tòa nhà quốc hội, bà Smith đã được Chủ tịch Hạ viện John Bercow chào đón nồng nhiệt. "Em bé được chào đón tới đây. Không có vấn đề gì cả", Mirror dẫn lời ông Bercow.

Quốc hội Anh hôm 1/2 đã bỏ phiếu về việc có cho phép dự luật kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon tiếp tục được xem xét trong các phiên họp của ủy ban quốc hội từ ngày 6- 8/2 tới hay không.

Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới việc nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Trước đó, trên trang web cá nhân, bà Smith cho biết: "Brexit hiện là vấn đề trung tâm của thời đại chúng ta. Vì thế, tôi sẽ đi bỏ phiếu về dự luật để giữ vững kết quả mang tính dân chủ của cuộc trưng cầu dân ý".

Nữ nghị sĩ viết thêm: "Trở thành cha mẹ thật tuyệt vời! Tôi biết ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi lúc tôi nghỉ việc để chăm sóc con". Bà cũng mong sớm quay lại làm việc, phục vụ các cử tri sau kỳ nghỉ thai sản.

Sầm Hoa