Cơ quan Cứu hỏa thành phố Baltimore, Mỹ cho biết, có ít nhất 21 người bị thương trong vụ việc trên, tình trạng sức khỏe của chín người trong số đó hiện khá nguy kịch. Vụ nổ cũng khiến “một phần mái của tòa nhà đổ sập”.

Trong khi cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc đang được tiến hành, phát ngôn viên cơ quan dịch vụ công cộng Stephanie Anne Weaver nhận định, có thể hệ thống xử lý không khí và lò hơi công nghiệp được lắp trong tòa nhà đã gây ra vụ nổ trên. Một số người sử dụng mạng xã hội Twitter sau khi xem qua những video và ảnh chụp hiện trường lại cho rằng, đây có thể là một vụ nổ khí ga.

{keywords}
Một phần mái của tòa nhà bị phá hủy. Ảnh: Twitter
{keywords}
Lực lượng cứu hỏa được triển khai tại hiện trường. Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa thành phố Baltimore
{keywords}
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa thành phố Baltimore

Video: Nhân viên cứu hỏa đang cứu hộ các nạn nhân. Nguồn: CBS4 Miami

Video: Một phần mái của tòa nhà bị phá hủy. Nguồn: Azteca Noticias

Tuấn Trần

Xem người Iraq giác hơi điều trị Covid-19

Xem người Iraq giác hơi điều trị Covid-19

Một số người dân Iraq cho biết, sức khỏe họ sau khi trị khỏi Covid-19 đã cải thiện phần nào nhờ phương pháp giác hơi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Cuộc 'hẹn ước' nghìn năm giữa sao Mộc và sao Thổ

Cuộc 'hẹn ước' nghìn năm giữa sao Mộc và sao Thổ

Hãng tin Reuters đã đăng tải hình ảnh thế kỷ được các nhà thiên văn học gọi là ‘sự giao hội vĩ đại’ giữa sao Thổ và sao Mộc, gần 800 năm mới xảy ra một lần.