Một vụ nổ khí gas đã gây cháy tại một phòng thí nghiệm của Nga có chứa nhiều loại virus, từ đậu mùa đến Ebola – chính quyền địa phương cho biết.

{keywords}
 

Vụ nổ đã diễn ra trong quá trình sửa chữa một phòng kiểm soát vệ sinh nằm trên tầng năm của Trung tâm Nghiên cứu Virus và Công nghệ sinh học bang, thường được gọi là Vector, nằm ở Koltsovo, thuộc vùng Novosibirsk ở Siberia – trung tâm này cho biết hôm 16/9.

Đây là địa điểm diễn ra các nghiên cứu về sinh học từ thời kỳ Xô Viết và hiện nay là một trong những trung tâm nghiên cứu dịch bệnh lớn nhất của Nga. 

Một công nhân đã bị bỏng độ 3, và vụ nổ cũng đã thổi bay các cửa kính trong toà nhà. Một đám cháy lan rộng 30m2 sau đó đã được dập tắt. Nga khẳng định, căn phòng không chứa chất gây nguy hại sinh học nào, và vụ nổ không gây hư hại đến cấu trúc của toà nhà.

Anh Thư