Hàng chục nghìn du khách đã kéo về Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc hôm 1/10 khi kỳ nghỉ lễ kéo dài cả tuần ở nước này bắt đầu.

Phát hiện phong thư nghi chứa chất cực độc gửi ông Trump

Thế giới 24h: Bà Trump một mình công cán châu Phi

Cháy phà, hàng trăm người mắc kẹt trên biển Baltic

Những tiến bộ về vật lý laze giật giải Nobel 2018

Chỉ tính riêng ngày 1/10, gần 37.000 khách đã có mặt ở Bát Đạt Lĩnh, đoạn được ưa chuộng nhất của Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, gây tắc nghẽn ở hàng loạt điểm. Những cảnh quay ghi được từ điểm tham quan này cho thấy du khách đứng sát nhau, nhích từng bước một.

{keywords}
Người Trung Quốc như đàn kiến nhích từng bước trên Vạn lý trường thành

Điểm tham quan này dự kiến sẽ còn thu hút số lượng khách lớn hơn nữa trong vài ngày tới, tờ Tin tức Bắc Kinh cho hay.

Ngoài Vạn lý trường thành, hàng nghìn du khách cũng kéo về các điểm tham quan khác như Tây Hồ ở Hàng Châu, bến Thượng Hải.

Kỳ nghỉ lễ 7 ngày, còn gọi là “Tuần lễ vàng”, là mùa di chuyển cao điểm đối với người Trung Quốc. Nó được coi là cuộc di cư hàng năm lớn thứ hai chỉ sau dịp Tết. Hôm 1/10, khoảng 120 triệu người Trung Quốc đi du lịch trong nước, Bộ Văn hoá và Du lịch nước này cho hay.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch máy bay Trung Quốc bị không tặc

Ngày này năm xưa: Thảm kịch máy bay Trung Quốc bị không tặc

Ngày 2/10/1990, chuyến bay 8301 của hãng hàng không Hạ Môn bị không tặc, phải hạ cánh xuống sân bay Baiyun, Quảng Châu và gây ra thảm kịch rợn người.

Thế giới 24h: Trung Quốc than bị Mỹ 'kề dao vào cổ'

Thế giới 24h: Trung Quốc than bị Mỹ 'kề dao vào cổ'

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen nói, rất khó để tiếp tục đàm phán thương mại với Washington trong khi "Mỹ kề dao vào cổ Trung Quốc".

Trung Quốc bí mật phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo

Trung Quốc bí mật phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo

Trung Quốc tuyên bố đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm sáng tạo trí tuệ nhân tạo chủ yếu của thế giới.

Sự thực sức mạnh mềm của Trung Quốc ở 'lục địa đen'

Sự thực sức mạnh mềm của Trung Quốc ở 'lục địa đen'

Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi (FOCAC) vừa diễn ra tại Bắc Kinh một lần nữa cho thấy Trung Quốc đang khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng tại "lục địa đen".