Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, người đàn ông 59 tuổi tên Y.C.K sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Hong Kong vào cuối những năm 1970. Ông kết hôn với vợ tại Trung Quốc và cùng chuyển đến Hong Kong sinh sống vào năm 2000.

{keywords}
Tòa án tối cao đã tiến hành xét xử vụ án ông Y.C.K. Ảnh: SCMP

Đêm 22/03/2018, ông này về nhà trong tình trạng say khướt. Ông đã trèo lên giường của cô con gái và thực hiện những hành vi đáng xấu hổ. Cô con gái cố ngăn bố nhưng không được.

Tòa án tối cao Hong Kong cho biết, sau vụ việc, con gái bị cáo nói không có ác cảm với bố và đã tha thứ cho ông. Cô bày tỏ tức giận với những người đã báo cáo vụ việc mà không có sự đồng ý của cô. Cô cho rằng việc làm này đã gây ảnh hưởng đến gia đình.

Trong lời thú tội của mình, bị cáo thừa nhận có quan hệ tình dục với con gái vì nhầm là vợ ông.

Người đàn ông khẳng định sẽ nhận tội, dù luật sư bào chữa có gợi ý cách làm giảm bớt bản án bằng cách căn cứ vào tình trạng say rượu của ông. Ông Y.C.K chấp nhận trả giá cho hành vi của mình. Ông cảm thấy rất hối hận với hành vi của mình. Với thái độ thành khẩn, trong phiên tòa ngày 1/4, ông Y.C.K đã được giảm án xuống 5 năm tù. 

Yến Nhi