Phó chánh án Anthony Kwok Kai-on cho biết, hành vi của ông bố còn ác hơn cả loài cầm thú. Theo Kwok, vụ hiếp dâm đầu tiên xảy ra khi cô bé mới chín tuổi.

{keywords}
Toà án tối cao Hồng Kông. Ảnh: SCMP

12 vụ tấn công đã xảy ra trong khoảng từ năm 2009 đến 2018. Tất cả các vụ lạm dụng đều xảy ra trong nhà của nạn nhân. Nạn nhân sau đó đã bị rối loạn tâm lý.

Luật sư bào chữa Francis Cheng nói rằng, thân chủ của ông ta thực sự rất hối hận vì hành vi của mình.

Tòa án cho rằng, một bản án nặng với ông bố mất hết tính người này là cần thiết để duy trì các giá trị đạo đức xã hội và ngăn chặn người khác phạm tội tương tự.

Yến Nhi