Theo RT, hiện tượng hố đen hút ngôi sao trên có trên có tên AT2019qiz, là “Sự kiện gián đoạn thủy triều” (TDE), và cũng là ‘cái chết’ gần đây nhất của một ngôi sao mà nhân loại từng chứng kiến.

{keywords}
Khoảnh khắc siêu hố đen xé toạc một ngôi sao. Ảnh: RT

“Sự kiện này đang dạy cho chúng ta về các chi tiết về quá trình vật lý bồi tụ và các cơn phun trào từ các hố đen siêu lớn”, nhà thiên văn học Edo Berger làm việc tại Trung tâm vật lý thiên văn Harvard và Smithsonian nhận định.

Video: Khoảnh khắc siêu hố đen xé toạc một ngôi sao. Nguồn: RT

Tuấn Trần

Vẻ đẹp ngỡ ngàng trong các khách sạn Triều Tiên

Vẻ đẹp ngỡ ngàng trong các khách sạn Triều Tiên

Những quán bar và nhà hàng sang trọng, những hành lang lát đá cẩm thạch và bể bơi khổng lồ trong nhà... là đặc điểm thường thấy ở các khách sạn phương Tây. Nhưng không ngờ ở Triều Tiên cũng có cảnh tương tự.

Xem người đàn ông không tay chơi bi-a siêu giỏi

Xem người đàn ông không tay chơi bi-a siêu giỏi

Việc không có hai cánh tay không ngăn cản được niềm đam mê của anh Muhammad Ikram đối với môn bi-a.