Khóc thuê là một nghề nghiêm túc ở Trung Quốc và người khóc thuê có thể kiếm được 350 USD cho dịch vụ của mình.

Tại đám tang của những người hoàn toàn xa lạ, những người khóc thuê ở Trung Quốc khóc lóc, vật vã, kêu gào thảm thiết theo đúng nghi thức truyền thống của Trung Quốc.

{keywords}
Ảnh: CEN

Cô Liu Chun-Lin, một người khóc thuê chuyên nghiệp chia sẻ: “Khi tôi còn là một bé gái, tôi luôn tự hỏi mình tại sao tôi cần phải khóc cho cha mẹ của ai đó mà tôi không biết. Nhưng tôi đã nhận ra là đây chỉ là một công việc và tôi giống như một diễn viên”.

Khách hàng thuê dịch vụ khóc thuê thường trả khoảng 350 USD (khoảng 8 triệu đồng). Những người khóc thuê cũng nhận được tiền từ những người quá bận, không thể tới tham dự lễ tang.

Theo Baotintuc