“Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã đặt một bó hoa ở bên dưới cây cột New Jersey, sau đó bà đã cùng Tổng thống Joe Biden dành ít thời gian ở đó. Bó hoa được đặt tại đó để vinh danh cha của bà, ông Donald Jacobs từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong Thế chiến Hai”, hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết.

Theo hãng AP, ngày 7/12 năm nay đánh dấu tròn 80 năm sự kiện máy bay phát xít Nhật Bản tập kích căn cứ Trân Châu Cảng của Mỹ ở Hawaii, khiến hơn 2.400 lính và dân thường Mỹ thiệt mạng, nhiều chiến hạm bị đánh chìm hoặc hư hại. Sự kiện này đã kéo nước Mỹ vào một cuộc chiến khốc liệt trên mặt trận Thái Bình Dương từ tháng 12/1941 đến tháng 9/1945.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ tới tới đài tưởng niệm liệt sĩ Thế chiến Hai. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP

Video: The Hill

Tuấn Trần

Mỹ kỷ niệm 80 năm trận Trân Châu Cảng

Mỹ kỷ niệm 80 năm trận Trân Châu Cảng

Hôm nay, nước Mỹ sẽ kỷ niệm 80 năm trận Trân Châu Cảng, sự kiện kéo nước này vào Thế chiến Hai tàn khốc.

Anh hùng Thế chiến hai, cựu ứng viên tổng thống nổi tiếng Mỹ qua đời

Anh hùng Thế chiến hai, cựu ứng viên tổng thống nổi tiếng Mỹ qua đời

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Dole, người được ca ngợi là biểu tượng cho thế hệ cựu chiến binh Thế chiến hai và từng chạy đua vào Nhà Trắng tới 3 lần, vừa qua đời tại nhà riêng, thọ 98 tuổi.