Theo đó, Tokyo Metro tặng phiếu ăn một bát mỳ soba miễn phí cho mỗi hành khách đi tàu sớm hơn 10 phút so với bình thường, trong 10 ngày liên tiếp.  

Thông thường, vào giờ cao điểm, các chuyến tàu điện ngầm ở Nhật thường chật cứng người, không khí để thở dường như cũng hiếm hoi và hầu như không có chỗ để ngồi, Telegraph viết.

“Chúng tôi hy vọng, chiến dịch này sẽ góp phần làm giảm tắc nghẽn vào giờ cao điểm do có nhiều người sẽ đi tàu vào các thời điểm khác nhau”, Takahiro Yamaguchi, một phát ngôn viên của Tokyo Metro cho hay.

Sáng kiến trên hiện được áp dụng thử nghiệm ở tuyến Tozai nổi tiếng đông đúc, từ 7h50 -8h50 sáng. Trong khoảng một tiếng đầu giờ này, tàu phải chở khoảng 70.000 người, tương đương 199% khả năng chuyên chở.

Trong một số trường hợp, sinh viên và người lao động bán thời gian được thuê để đẩy hành khách vào các toa cho tới khi mọi người bị ép chặt như cá trong hộp.
 
Hoài Linh