Thẩm phán Frankie Yiu Fun-che cho biết: “Đây là một vụ án nghiêm trọng. Lam Tin-po, 71 tuổi, đã lợi dụng lòng tin và sự ngưỡng mộ của học sinh để tấn công và quan hệ tình dục với nữ sinh 15 tuổi trong những lần cô bé đến học tại nhà người gia sư này”. 

{keywords}
Ảnh: Scmp

Báo Scmp dẫn lời công tố viên cho biết, Lam và nữ sinh trên gặp nhau trong các buổi dạy phụ đạo miễn phí tại một trung tâm cộng đồng vào tháng 8/2016. Sau đó, nữ sinh này nhận Lam làm cha đỡ đầu.

Vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào tháng 2 năm ngoái khi Lam đề nghị xoa bóp cho nữ sinh và từng bước thuyết phục cô quan hệ với mình. Khi bị bắt, Lam nói với cảnh sát rằng ông ta làm vậy để giúp cô thư giãn và cải thiện sức khỏe.

Nhà tâm lí học cho rằng sau vụ việc, khả năng tái phạm của ông Lam khá thấp nhưng họ cũng cho rằng ông ta không phù hợp với công việc hiện tại như dạy học.

Lam đã nhận tội vào tháng 3 vừa qua với hai tội danh: Tấn công tình dục và giao cấu trái pháp luật với một cô gái dưới 16 tuổi. Ông ta bị tòa tuyên án 20 tháng tù giam.

Yến Nhi