Theo Sputnik, viên cảnh sát Pakistan chặn xe của hai người Trung Quốc vì tài xế chưa đủ tuổi và cả hai đều không đeo dây bảo hiểm.

Trong video, viên cảnh sát giao thông cho hay, hai người Trung Quốc phạm luật này đã mở nhà hàng ở Karachi. Tuy nhiên, khi bị chặn xe và hỏi giấy tờ, họ thường giữ im lặng và trả vờ không hiểu cũng như không thể giao tiếp bằng tiếng Anh lẫn tiếng Urdu dù hoàn toàn có thể làm được.

"Chúng tôi cứ chặn họ vì vi phạm luật giao thông và họ cứ giả như không hiểu tiếng Anh. Dù biết cả tiếng Anh và tiếng Urdu nhưng họ không nói gì và cứ im lặng", viên cảnh sát trong video nói.

Lê Nguyễn