BBC dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 79 người đã thiệt mạng vì bị sét đánh trong một trận mưa vào hôm 21/6.


Trong đó, 53 người thiệt mạng tại bang Bihar, 10 người ở bang Jharkhand và 16 người tại bang Madhya Pradesh. 

{keywords}

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Bihar Vyasji cho biết sẽ bồi thường 400.000 Rupee (hơn 132 triệu đồng) cho các gia đình có người tử vong ở địa phương.

Hầu hết các nạn nhân đều bị sét đánh khi đang làm việc trên những cánh đồng trong lúc mưa xối xả vào hôm 21/6, các báo cáo cho biết.

Giông sét là một hiện tượng phổ biến trong mùa mưa ở Ấn Độ, thường kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9. Theo Cục Dữ liệu hình sự quốc gia Ấn Độ, kể từ 2005, mỗi năm tại quốc gia này có ít nhất 2.000 người chết vì bị sét đánh.

Sầm Hoa

Giảm 30kg một năm nhờ đội 40kg đá mỗi ngày

Một người đàn ông Trung Quốc đã giảm được 30kg trong vòng một năm, bằng cách tập thể dục với một tảng đá nặng tới 40kg trên đầu.

Vợ lấy chồng mới để chăm cho chồng cũ

Một người phụ nữ ở Thiểm Tây, Trung Quốc đã chứng minh mình là một người vợ giàu đức hy sinh khi lấy chồng mới nhưng vẫn quay lại để chăm sóc cho chồng cũ.

Người 'chết' đã ba năm bỗng lù lù xuất hiện

Một người đàn ông, được cho là đã chết cách đây 3 năm, đã trở về quê nhà ở miền trung Trung Quốc trước sự bàng hoàng của người thân.