Theo Daily Mail, nữ du khách 38 tuổi này đã ghi lại và đăng khoảnh khắc cô đối mặt với đàn cá mập hàng trăm con lên trang Vimeo.

Anita cho hay, suốt 11 năm lặn biển, cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự như vậy ở Australia.

Người phụ nữ này kể, cô không sợ hãi chút nào mà còn thấy phấn khích. “Chúng khá tò mò, một số con tới gần tôi nhưng chúng rất dễ hoảng vì bất cứ tiếng động lớn hay cử động bất ngờ nào. Thông thường rất khó tới gần các con cá mập khi có bong bóng khí, song tôi đoán rằng do có cả đàn nên chúng không sợ”.

Trong năm 2020, tại Australia có tới 7 vụ cá mập tấn công gây chết người. Anita cho rằng cần phổ biến cho công chúng về thói quen kiếm ăn của cá mập để giảm các vụ tấn công do loài này gây ra.

Hoài Linh

Cá mập bám đuôi người lướt ván, bị ăn đấm mới chịu bỏ cuộc

Cá mập bám đuôi người lướt ván, bị ăn đấm mới chịu bỏ cuộc

Một người Pháp chơi lướt ván đã may mắn sống sót sau khi bị cá mập tấn công ở Australia. Anh chàng này đấm hai cú vào mặt cá mập mới khiến nó bỏ đi.

Bất chấp lệnh cách ly, người Australia vẫn đổ xô đến bãi biển xem cá mập

Bất chấp lệnh cách ly, người Australia vẫn đổ xô đến bãi biển xem cá mập

Các điểm du lịch vui chơi nổi tiếng tại Australia vẫn chật cứng người trong ngày 3/4, bất chấp mức phạt 11.000 AUD (hơn 150 triệu đồng) có thể được áp dụng đối với những người vi phạm lệnh cách ly tại nước này.