Họ đến chùa, chui vào nằm trong quan tài, giống như được cử hành tang lễ với ý nghĩa được đổi đời, tống tiễn những đau khổ, thiếu thốn cùng những điều không may mắn.

{keywords}
 

Theo Nhật báo Bình Quả, người Thái quan niệm nghi thức mô phỏng tang lễ này tượng trưng cho chết đi sống lại, thay đổi vận mạng, bắt đầu một cuộc đời mới. Khi làm lễ, các tín đồ mang theo hoa tươi, tiền, nhang vào nằm trong quan tài để nhà sư phủ vải đỏ lên rồi tụng kinh cầu phúc.

{keywords}
 

Ông Phisano, một cảnh sát về hưu năm nay 67 tuổi đã đến làm tang lễ cho mình để đón năm mới. Ông nói: “Nằm vào quan tài tượng trưng cho mọi khổ đau đều bị xua đuổi khỏi thân thể và linh hồn. Nằm vào quan tài, năm mới tôi mới có được vận may và cuộc sống tốt hơn”.

{keywords}
 

Những ngày cuối năm, số người tìm đến chùa để nằm quan tài càng đông. Trong khi sống một cuộc sống ngày càng hiện đại hóa, nhiều người Thái Lan vẫn chấp nhận và duy trì tập tục truyền thống dùng cái chết để mong có được cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Ngô Tuyết