Những phụ nữ trong bộ tộc Yao tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ cắt tóc một lần trong đời, thường là trước khi kết hôn, People's Daily Online đưa tin.


Ngôi làng Huangluo tại Quảng Tây là nơi cư ngụ của những người dân tộc Yao. Trong làng có 78 gia đình với 600 cư dân.

{keywords}

Phụ nữ người Yao nổi bật với trang phụ sặc sỡ và mái tóc dài chấm gót.

Hầu hết phụ nữ người Yao ở Huangluo đều để tóc dài tới mắt cá chân. Có tới 60 người sở hữu mái tóc dài hơn 1m và một người có mái tóc dài tới 2,1m.

{keywords}
Bí quyết chăm sóc tóc của họ là gội đầu với nước vo gạo nếp.

Bà Pan Jifeng (51 tuổi) là một trong những người duy trì truyền thống chỉ cắt tóc một lần trong đời.

Theo bà Pan, có một bí quyết được truyền từ đời này qua đời khác giúp phụ nữ địa phương giữ được mái tóc dài và bóng mượt, đó là dùng nước vo gạo nếp để gội đầu.

{keywords}
Hầu hết phụ nữ ở làng Huangluo đều chỉ cắt tóc một lần trong đời.

"Chúng tôi không cắt tóc từ khi lọt lòng. Tới 18 tuổi, chúng tôi cắt tóc lần đầu như một phần của lễ trưởng thành, tín hiệu chứng tỏ một bé gái đã trưởng thành, có thể kết hôn", bà Pan nói.

{keywords}
Bím tóc cắt trong lễ trưởng thành sẽ được giữ lại.

Bím tóc cắt trong nghi lễ này sẽ được giữ lại. Sau khi lấy chồng và sinh con, họ sẽ dùng bím tóc này để bện thành một búi trên đầu như một dấu hiệu để phân biệt giữa phụ nữ đã kết hôn và chưa kết hôn.

Bà Pan cùng với hai cô con dâu của mình tham gia một đoàn văn công địa phương, chuyên biểu diễu cho các du khách xem.

{keywords}
Trong làng có tới 60 phụ nữ có mái tóc dài hơn 1m.

Cháu gái của bà cũng đã sẵn sàng nuôi tóc dài, nhưng Pan nói rằng sau này bà sẽ để cô bé tự quyết định về chuyện cắt hay không cắt.

{keywords}
Bà Pan nói rằng bà sẽ không bắt ép cháu gái của mình phải duy trì truyền thống của người Yao.

Kỷ lục người sở hữu mái tóc dài nhất thế giới thuộc về Xie Qiuping (Trung Quốc) với mái tóc dài 5,63m vào tháng 5/2014.

Sầm Hoa

Chuyện về những bóng đen chuyên bám sát ứng viên TT Mỹ

Thành công trong chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên tổng thống Mỹ có một phần đóng góp không nhỏ của các nhân viên Cơ quan Mật vụ, những người mặc áo đen luôn theo sát, bảo vệ họ

Máy bay khủng lao khỏi đường băng, đâm vào đường đông người

Một chiếc máy bay chở hàng Boeing 737-400 của DHL, đã bị trượt khỏi đường băng tại một sân bay Italia rồi lao thẳng vào một con đường đông người qua lại.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật từng phát ngôn gây bão

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật từng viết rằng, không cần thiết phải bồi thường hay đền bù" cho những phụ nữ phục vụ tình dục lính Nhật hồi Thế chiến 2.