Dân mạng Trung Quốc đang xôn xao vụ một đống lớn tiền giấy Nhân dân tệ bị cắt vụn và bỏ bên đường.

Theo báo Đông Phương, sáng 11/8, những người đi qua đường Đông Tam Hoàn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đều sững sờ khi thấy một đống lớn giấy bạc Nhân dân tệ đã bị ai đó dùng máy xén giấy cắt nát.

{keywords}

Mọi người lập tức báo cho cảnh sát. Theo giải thích của phía cơ quan chức năng, đó có khả năng là tiền cần tiêu hủy của một ngân hàng nào đó, trong quá trình chuyển tới nhà máy điện để đốt, do bất cẩn nên bị đổ.

Tuy nhiên, mọi người không tin lời giải thích đó. Trên mạng xã hội weibo đã xuất hiện nhiều lời bàn tán. Nhiều người cho rằng, số tiền lớn thế này chắc là của quan tham nào đó đem nghiền để tiêu hủy chứng cứ.

{keywords}

Thậm chí, có người đề nghị “Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương hãy mau đến Vân Nam, có kẻ đang tiêu hủy chứng cứ!”. Một người khác viết: “Quan tham thà xé bỏ tiền chứ quyết không dùng để cứu trợ người nghèo”.

Theo Đông Phương, các nhân viên ngân hàng sau đó đã được gọi tới để thu dọn đống tiền vụn khổng lồ này.

Ngô Tuyết