Thay vì dùng bàn ăn làm nơi ăn uống, nhiều người Anh dùng nó làm chỗ cãi nhau, ra thông báo hoặc quan hệ tình dục.

{keywords}

Bàn ăn đã có thời được coi là nền móng của một gia đình, là nơi mọi người tập trung ít nhất một lần trong ngày để dành thời gian cho nhau.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy, các gia đình người Anh thường dùng bàn ăn làm nơi cãi cọ, đưa ra những thông báo chấn động hoặc quan hệ tình dục thay vì ăn uống.

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 78% dân Anh không ngồi ăn tại bàn ăn mỗi ngày, với 23 bữa ăn thường được dùng tại ghế sofa mỗi tháng.

Có 62% không coi bàn ăn là trung tâm của ngôi nhà. Thay vào đó, bàn ăn là nơi xảy ra 132 vụ cãi cọ, nơi đưa ra 93 thông báo chấn động, nơi làm bài tập 594 lần và 104 lần quan hệ tình dục.

Cuộc khảo sát do tập đoàn thực phẩm Italia Giovanni Rana tiến hành với 2.000 người Anh. Người sáng lập Giovanni Rana cho hay, cuộc khảo sát được tiến hành để khuyến khích nhiều người ngồi vào bàn ăn, dùng bữa như một gia đình.

  • Hoài Linh