Một cao ốc mới đang được xây dựng bên trong khuôn viên của Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) làm dấy lên nghi ngờ rằng nó có thể được sử dụng cho mục đích thương mại.

"Đại sứ quán tại Bắc Kinh đang xây dựng chỗ ở mới cho những người Triều Tiên sang thăm Trung Quốc tại khuôn viên của họ. Hiện vẫn chưa rõ liệu nó có được sử dụng cho mục đích thương mại hay không", NK News dẫn các nguồn tin.

{keywords}
Một góc Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh. (Ảnh: Yonhap)

"Tôi nghĩ (tòa nhà) là nơi tạm trú tại Bắc Kinh cho các quan chức cấp cao và các phái đoàn ngoại giao Triều Tiên", một nguồn tin cho biết thêm.

Ông Andray Abrahamian, nghiên cứu sinh tại Đại học Macquarie, Australia cũng có cùng nhận định rằng công trình mới này có thể là một hoạt động cơi nới khu nhà khách của tòa đại sứ Triều Tiên ở thủ đô Trung Quốc.

{keywords}
 Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Trung Quốc. (Ảnh: Wordpress)

Trong khi đó, một số người lại nghi ngờ nó có thể là một cơ sở thương mại giống như mô hình tồn tại trong khuôn viên đại sứ quán Triều Tiên ở Đức, Romani, Bulgari và Ba Lan.

{keywords}
Một tòa nhà mới đang được xây dựng trong khuôn viên Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. (Ảnh: NK News)

Tòa đại sứ Triều Tiên tại Bắc Kinh có diện tích lớn trong số các đại sứ quán Triều Tiên ở nước ngoài. Phía đông khu nhà này có đầy đủ các cơ sở thương mại bao gồm cửa hàng rau xanh, quầy đổi tiền và các nhà hàng ẩm thực Triều Tiên.

Nghị quyết 2321 của Liên Hợp Quốc, ban hành vào tháng 11/2016, đã cấm các hoạt động thương mại trong khuôn viên các đại sứ quán Triều Tiên.

Sầm Hoa

Vì sao Nga quyết phủ nhận Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa?

Vì sao Nga quyết phủ nhận Triều Tiên thử tên lửa liên lục địa?

Nga vẫn cho rằng Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung chứ không phải tên lửa liên lục địa có thể vươn tới Mỹ.

Trung Quốc 'mệt mỏi' vì bị Mỹ ép về vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc 'mệt mỏi' vì bị Mỹ ép về vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc hôm 11/7 cho hay, đã mệt mỏi khi Mỹ gây sức ép thái quá buộc nước này phải kiềm chế Triều Tiên và kêu gọi chấm dứt "học thuyết trách nhiệm của Trung Quốc".

Giải mã điểm yếu của ông Trump về Triều Tiên

Giải mã điểm yếu của ông Trump về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump không biết phải làm gì về Triều Tiên, và ông không ngại nói ra điều này.

Chùm ảnh siêu thực hiếm có về thủ đô Triều Tiên

Chùm ảnh siêu thực hiếm có về thủ đô Triều Tiên

Hàng năm có khoảng 100.000 người – trong đó có một số người Mỹ - du lịch tới Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên có thể xóa sổ căn cứ hải quân lớn nhất ở Mỹ

Tên lửa Triều Tiên có thể xóa sổ căn cứ hải quân lớn nhất ở Mỹ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới phóng thử thành công của Triều Tiên có thể được sử dụng để xóa sổ một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ nếu được phát triển đầy đủ