Cụ Nonaka đã qua đời vào đầu giờ sáng tại nhà riêng, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ người thân của cụ cho biết.

{keywords}
Cụ ông Masazo Nonaka cầm giấy chứng nhận của Kỷ lục Thế giới Guinness. (Ảnh: Reuters)

Guinness xác nhận cụ Nonaka là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới vào hôm 10/4/2018.

Cụ Nonaka sinh ra tại thị trấn Ashoro, phía bắc Nhật Bản vào ngày 25/7/1905, trong một gia đình đông anh em. Năm 1931, cụ kết hôn với cụ bà Hatsuno và có với nhau 5 người con. Bảy người em, vợ và 2 người con của cụ đều đã qua đời. Sinh thời, cụ sống cùng với các con cháu. Họ sở hữu và quản lý một khách sạn suối nước nóng 105 tuổi.

Bà Yuko Nonaka, cháu gái của cụ Nonaka tiết lộ bí quyết trường thọ của cụ chính là thường xuyên ngâm mình trong suối nước nóng và ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh.

Nhật Bản là một trong số những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Kỷ lục người đàn ông cao tuổi nhất thế giới trước đó cũng thuộc về một công dân của quốc gia này, đó là cụ Jiroemon Kimura. Cụ Kimura qua đời vào hôm 12/6/2013, hưởng thọ 116 tuổi 54 ngày, theo Kỷ lục Thế giới Guinness.

Sầm Hoa