Máy quay giám sát tại cửa hàng đã ghi lại toàn bộ vụ việc.

Theo đó, một nhóm người bịt mặt đi ô tô đến cửa hàng Boost Mobile ở Houston, bang Texas, lúc 3h30 chiều thứ Bảy tuần trước (15/6). Một đối tượng canh chừng ở cửa cho tên còn lại hành động. Hắn mang súng và tóm lấy một nhân viên của cửa hàng rồi đòi tiền mặt.

Ngay khi nhân viên bảo vệ - tên là Tomas Garcia – bước tới cửa, kẻ canh chừng nhanh chân tẩu thoát. Tên còn lại định chạy ra khỏi cửa nhưng bị Garcia khống chế. Hai bên giằng co rồi tên cướp chạy thoát. 

{keywords}
Ảnh: ABC News

Tomas Garcia cho biết, anh đang trong bốt gác giám sát cả khu thì nhìn thấy hai người đàn ông bịt mặt bước ra khỏi xe. Nhân viên bảo vệ này giải thích lý do anh không nổ súng là bởi còn có các nhân viên khác trong cửa hàng và anh không muốn ai bị thương.

Khi bọn cướp chạy thoát, chúng đã để lại bằng chứng gồm súng và xe. Được biết, đây là xe ăn cắp nhưng không rõ kẻ cắp có phải là hai tên cướp này hay không.

Thanh Hảo