Một đám cháy lớn đã thiêu hủy bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia ở thủ đô của Ấn Độ hôm 26/4. Lính cứu hỏa mất hơn 4h mới dập tắt được ngọn lửa.

RT đưa tin, đám cháy bùng phát ở tầng cao nhất của bảo tàng 6 tầng ở New Delhi. Hiện, chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Bảo tàng lịch sử tự nhiên do nhà nước điều hành có trưng bày hàng nghìn mẫu cây, động vật, khoáng sản ở Ấn Độ và khắp thế giới.

  • Hoài Linh

Người phụ nữ ôm hôn nhiều nguyên thủ nhất thế giới

Trong suốt 11 năm nắm quyền, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ôm hôn rất nhiều chính trị gia hàng đầu thế giới và Tổng thống Obama là người mới nhất trong số đó.

Bộ mặt mới bất ngờ của Moscow

Moscow - đô thị lớn nhất ở châu Âu, đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ, thành phố này hiện giờ đang ngày càng cởi mở và đa dạng hơn.