Giá thuê nhà tăng vọt đã buộc không ít người Hong Kong phải sống trong các ngôi lều trên mái nhà, chuồng kim loại và nhà quan tài làm từ các mẩu gỗ vụn.

Theo DailyMail, Liên Hợp Quốc từng lên án những ngôi nhà kiểu trên là "sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người". Tuy nhiên, giá thuê nhà cao chót vót khiến nhiều người không còn lựa chọn nào khác.

{keywords}

Li Suet-wen, một bà mẹ đơn thân cho hay, cô đã rất khó khăn khi phải giải thích cho con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi về việc vì sao họ lại sống trong căn hộ bé như hộp đựng giày. Li hiện phải trả 4.500 đôla Hongkong - khoảng 580USD tiền thuê cho căn hộ rộng 11m2.

{keywords}

Wong Tat-ming, 63 tuổi, hiện đang sử dụng một ngôi nhà quan tài còn nhỏ hơn nhà của Li. Ông Wong trả 317 USD/tháng cho căn phòng chỉ rộng 1m chiều ngang và 2m chiều dài. Trong căn phòng này, ông Wong để một túi ngủ, một ti vi màu và một chiếc quạt điện.

{keywords}

Trong hơn 5 năm qua, giá thuê nhà ở Hong Kong đã tăng gần 50% và biến nơi này thành một thị trường nhà cho thuê đắt nhất thế giới.

{keywords}
  • Hoài Linh
Cảnh kinh khủng trong khu nhà nghèo ở Hong Kong

Cảnh kinh khủng trong khu nhà nghèo ở Hong Kong

Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của Hong Kong (Trung Quốc) là những khu nhà chật chội, bẩn thỉu, nơi 200.000 người thu nhập thấp vẫn đi về mỗi ngày.

Cận cảnh những nhà ổ chuột chọc trời ở Hong Kong

Cận cảnh những nhà ổ chuột chọc trời ở Hong Kong

 Không gian hạn hẹp và giá thuê cao ngất ngưởng đã buộc người nghèo ở Hongkong phải sống tạm bợ trong những chiếc lồng, những "hộp giày" và trên nóc những tòa nhà chót vót.

"Trùm" địa ốc Hong Kong ngồi tù vì tham nhũng

"Trùm" địa ốc Hong Kong ngồi tù vì tham nhũng

 "Trùm" bất động sản Hong Kong, tỷ phú Thomas Kwok, đã bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội tham nhũng.