{keywords}
 

Nhật hiện là một trong số các quốc gia có dân số già nhất thế giới, với 28% số dân trên 65 tuổi, Daily Mail đưa tin. Do chính phủ Nhật đang cân nhắc nâng tuổi hưu lên 70 để đối phó với tình trạng trên, ngày càng có nhiều người lớn tuổi ở nước này sử dụng một bộ xương ngoài trị giá khoảng 32 triệu đồng nhằm kéo dài tuổi lao động.

{keywords}
 

Bộ xương này giúp tăng cường sức mạnh và sức chịu đựng. Thiết bị này được người cao tuổi Nhật đeo như một chiếc balo. Nó chỉ nặng chưa tới 4,5 kg nhưng có thể giúp người dùng nâng vật nặng lên tới 25kg.

Bộ xương ngoài đã được thử nghiệm trong nhà kho và trong các việc lao động nặng nhằm giúp người lao động không bị thương. Thiết bị này cũng chứng tỏ sự hứa hẹn trong việc hỗ trợ người già và người tàn tật.

{keywords}
 

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, người già vẫn phải làm việc", Daigo Orihara thuộc công ty Innophys nói với New Scientist.

Bộ đồ cơ bắp là thiết bị một mảnh, được thiết kế dành cho người cao tuổi vẫn đang mắc kẹt trong công việc. Có hơn 4.000 thiết bị này đã được bán ra, Orihara cho biết.

Hoài Linh