Đại học tập đường Nhân dân, nằm trên quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng chính là thư viện trung ương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Công trình này được xây dựng vào tháng 4/1982 với tổng diện tích sàn lên tới 100.000m2. Bên trong thư viện có 20 phòng đọc, 14 phòng học và 3 triệu đầu sách, China Daily cho biết.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Hiện Đại học tập đường Nhân dân có khoảng 900 nhân viên, gồm 150 thủ thư làm việc toàn thời gian.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa Xã

 

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Tân Hoa xã, thư viện trung ương Triều Tiên có khoảng 1 triệu cuốn sách nước ngoài, bao gồm 200.000 cuốn tiếng Trung Quốc, 100.000 cuốn tiếng Anh, 460.000 cuốn tiếng Nga và 110.000 cuốn tiếng Nhật Bản.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Các công nhân tới từ tất cả các ngành công nghiệp trên khắp Triều Tiên sẽ được học miễn phí các khóa học về khoa học tự nhiên và 5 ngoại ngữ là Trung, Anh, Nga, Đức và Nhật Bản.

{keywords}
Ảnh: Tân Hoa xã

Sầm Hoa

Kim Jong Un bất ngờ triệu các đại sứ Triều Tiên về họp khẩn

Kim Jong Un bất ngờ triệu các đại sứ Triều Tiên về họp khẩn

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa triệu hồi các đại sứ nước này từ khắp thế giới về dự một cuộc họp khẩn.

Ông Trump bất ngờ nói 'không cần vội' phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ông Trump bất ngờ nói 'không cần vội' phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không phải vội giải trừ hạt nhân Triều Tiên theo thỏa thuận ông ký với Chủ tịch Kim Jong Un.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp nhất Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp nhất Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong nằm trên núi Taehwa được xây dựng với cơ sở hạ tầng cao cấp, theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Ngành ảo thuật bí ẩn ít người biết của Triều Tiên

Ngành ảo thuật bí ẩn ít người biết của Triều Tiên

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, Triều Tiên đã khiến phía Hàn Quốc thích thú bằng một màn trình diễn lạ: ảo thuật.

Thế giới 24h: Thông báo gây sốc của Triều Tiên

Thế giới 24h: Thông báo gây sốc của Triều Tiên

Triều Tiên hôm 7/7 lấy làm tiếc về thái độ của các nhà đàm phán Mỹ trong cuộc hội đàm giữa hai bên hồi tuần này.