Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/8 cảnh báo, Moscow sẽ coi bất kỳ biện pháp cấm vận nào của Mỹ đối với các hoạt động ngân hàng và tiền tệ của Nga là động thái "tuyên chiến thương mại" và sẽ trả đũa bằng mọi cách cần thiết, cả về kinh tế và chính trị.

Theo báo RT, cảnh báo được đưa ra khi ông Medvedev đang có chuyến công du vùng Kamchatka của Nga. Ông cũng khuyến cáo "những người bạn Mỹ không nên phạm sai lầm".

{keywords}
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: CNBC

Thủ tướng Nga nhấn mạnh, đất nước ông có truyền thống chống chịu tốt các áp lực thông qua cấm vận suốt hàng trăm năm qua. Ông Medvedev cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để hủy hoại sự cạnh tranh trên toàn cầu. Ông trích dẫn việc Washington liên tục áp đặt thuế suất nhập khẩu mới đối với hàng hóa Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho điều này.

Cảnh báo của ông Medvedev được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi tháng 3 năm nay.

Moscow hiện vẫn phủ nhận liên quan đến sự cố và chỉ trích Washington áp đặt cấm vận khi chưa có bằng chứng kết tội chính phủ Nga. Ngoài ra, Moscow khẳng định đã loại bỏ mọi vũ khí hóa học theo các thỏa thuận quốc tế, trong khi Washington vẫn chưa thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.

Các tin tức đáng chú ý khác:

- Ít nhất 4 người, trong đó có 2 nạn nhân là cảnh sát, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở thành phố Fredericton, miền đông Canada ngày 10/8. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và khuyến cáo người dân ở nguyên trong nhà cũng như tránh xa hiện trường sự cố để bảo đảm an toàn.

- Một chiếc trực thăng cứu hộ bị rơi ở vùng núi thuộc tỉnh Gunma, Nhật sáng 10/8, khiến cả 9 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 thông báo trên Twitter rằng, ông đã quyết định tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu đối với nhôm và thép của Thổ Nhĩ Kỳ, lên lần lượt là 20% và 50%, sau khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD. Động thái càng làm leo thang căng thẳng quan hệ Washington - Ankara, vốn đã xấu đi sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một mục sư Mỹ bị cáo buộc liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành tại nước này năm 2016.

- Bố mẹ vợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Viktor Knavs và bà Amalija Knavs - vừa chính thức tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ tại một tòa nhà liên bang ở Manhattan, thành phố New York, sau một thời gian sinh sống tại đất nước này với tư cách thường trú nhân. Theo báo chí Mỹ, vợ chồng ông Knavs nuôi dưỡng con gái Melania khi còn nhỏ tại Sevnica, một thị trấn công nghiệp ở Slovenia.

- Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 10/8 đưa tin Philippines dự định sẽ ký thỏa thuận thăm dò chung với Trung Quốc tại biển Đông trước chuyến thăm nước này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

- Lực lượng không quân Nga tại Syria vừa bắn hạ một thiết bị không người lái xuất phát từ vùng đất thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy và đang có ý định tiếp cận căn cứ không quân Khmeimim.

- Phó tổng thống Mỹ Mike Pence công bố kế hoạch thành lập Lực lượng Không gian, nhánh thứ sáu thuộc quân đội Mỹ từ năm 2020. Quyết định được đưa ra đúng vào thời điểm nhiều nước như Iran, Nga, Triều Tiên và Trung Quốc cũng "đang tìm cách đưa những loại vũ khí mới ra ngoài vũ trụ".

- Một cụ ông người Đức bị mất tích và 1.600 người phải đi sơ tán vì lũ quét nghiêm trọng sau bão ở đông nam nước Pháp.

- Chính phủ Venezuela đã chính thức yêu cầu Colombia dẫn độ các nghi phạm trong vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro bằng máy bay không người lái. Trong số 5 nghi phạm này có nghị sỹ đối lập Venezuela Julio Borges cũng như Đại tá đã nghỉ hưu Oswaldo Palomo.

- Hàn Quốc ngày 10/8 tuyên bố sẽ viện trợ 500.000 USD giúp Indonesia khắc phục hậu quả của trận động đất mới đây tại quốc gia Đông Nam Á này. Tính tới thời điểm hiện tại, động đất dữ dội tại đảo nghỉ dưỡng Lombok của Indonesia ngày 5/8 cũng như các dư chấn liên tiếp sau đó đã khiến hơn 380 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị đổ sụp và hàng trăm nghìn người lâm vào tình cảnh màn trời, chiếu đất.

- Tổng thư ký LHQ António Guterres ngày 10/8 lên án và kêu gọi điều tra độc lập đối với một cuộc không kích của liên minh do Ảrập Xêút dẫn đầu tại Yemen một ngày trước đó, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 77 người bị thương, bao gồm cả hàng chục trẻ em.

Tuấn Anh

Thế giới 24h: Tuyên bố bất ngờ của Trung Quốc

Thế giới 24h: Tuyên bố bất ngờ của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, quan hệ thương mại giữa nước này với Iran là cởi mở, minh bạch và đúng luật.

Thế giới 24h: Ông Trump lại giáng đòn Trung Quốc

Thế giới 24h: Ông Trump lại giáng đòn Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá 16 tỷ USD bị áp thuế 25% từ ngày 23/8.

Thế giới 24h: Hé lộ chuyện nội bộ gia đình Bin Laden

Thế giới 24h: Hé lộ chuyện nội bộ gia đình Bin Laden

Các nguồn tin gần gũi với gia đình trùm khủng bố Osama bin Laden cho hay, gần đây Iran đã can thiệp để đưa con trai cưng của Bin Laden là Hamza tới Afghanistan thay vì Ảrập Xêút.

Thế giới 24h: Nghi phạm mưu sát Tổng thống Venezuela sa lưới

Thế giới 24h: Nghi phạm mưu sát Tổng thống Venezuela sa lưới

Venezuela đã bắt giữ 6 người sau vụ mưu sát bất thành nhắm vào Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas vào hôm 5/8.

Thế giới 24h: Trung Quốc dọa tung đòn trả đũa Mỹ

Thế giới 24h: Trung Quốc dọa tung đòn trả đũa Mỹ

Bắc Kinh dọa sẽ áp thuế nhập khẩu mới với 5.207 mặt hàng Mỹ, trị giá tổng cộng 60 tỉ USD nhằm trả đũa việc Washington tăng thuế đối với hàng hóa nước này.