Trung Quốc bầu thành viên Bộ chính trị, Thái Lan tổ chức tang lễ cho Quốc vương Bhumibol Adulyadej, Triều Tiên bị tố nợ Thụy Điển tiền mua xe...Đó là những tin đáng chú ý 24h qua.

{keywords}

Trong phiên họp toàn thể đầu tiên sáng 25/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 19 đã bầu ra danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc.

Các nhân vật quyền lực nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 2017 - 2022 gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) khóa 19 sáng 25/7 đã công bố danh sách 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Các ủy viên khác của Bộ Chính trị gồm 18 ông bà: Đinh Tiết Tường, Vương Thần, Lưu Hạc, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Lý Hy, Lý Cường, Lý Hồng Trung, Dương Khiết Trì, Dương Hiểu Độ, Trương Hựu Hiệp, Trần Hy, Trần Toàn Quốc, Trần Mẫn Nhĩ, Hồ Xuân Hoa, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh và Thái Kỳ.

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Thái Lan tổ chức tang lễ Quốc vương Bhumibol Adulyadej

Chiều 25/10, Thái Lan đã bắt đầu tổ chức tang lễ cho Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, băng hà hồi tháng 10 năm ngoái ở tuổi 88.

Xem tổng duyệt lễ tang cố Quốc vương Thái Lan

Xem tổng duyệt lễ tang cố Quốc vương Thái Lan

Tang lễ của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej, băng hà hồi tháng 10 năm ngoái ở tuổi 88, sẽ kéo dài năm ngày, bắt đầu từ mai (26/10).

Dự kiến, lễ tang sẽ kéo dài 5 ngày tại Bangkok. Công tác chuẩn bị kéo dài trong vòng 1 năm và chi phí khoảng 90 triệu USD. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào hôm nay 26/10. Đức vua Maha Vajiralongkorn sẽ châm lửa.

Các thành viên Hoàng gia và đại diện của hơn 40 quốc gia sẽ dự lễ hỏa táng cùng với sự hiện diện của người dân ở các con phố gần đó.

Một số tin đáng chú ý khác:

- Giới chức Mỹ thông báo đã xảy ra một vụ xả súng trong khuôn viên trường Đại học Grambling State ở bang Lousiana rạng sáng 25/10 khiến 1 sinh viên và bạn của người này thiệt mạng.

- Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos tuyên bố một Catalonia độc lập sẽ bị buộc phải rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone), viễn cảnh sẽ gây tổn hại trực tiếp tới nền kinh tế của khu vực này.

-  Bộ trưởng phụ trách đàm phán đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi Brexit, ông David Davis hy vọng nước này có thể nhất trí với EU về một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vào cuối năm nay và đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 3/2019.

- Theo hãng TASS, ngày 25/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửiTheo hãng Kyodo, ngày 25/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cam kết nước này sẽ “tiếp tục sát cánh với Ấn Độ” trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. 

- Phát biểu tại buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, sau các cuộc thảo luận sâu rộng về lĩnh vực hợp tác quốc phòng và quan hệ thương mại, ông Tillerson cho rằng: “Các nơi trú  ẩn an toàn của các phần tử khủng bố sẽ không được dung thứ.” 

KN

 

Thế giới 24h: Quân đội 3 nước tụ binh gần Triều Tiên

Thế giới 24h: Quân đội 3 nước tụ binh gần Triều Tiên

Binh sĩ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc diễn tập chung, xác minh nơi diễn ra vụ sát hại "Kim Jong Nam" là các tin được quan tâm nhiều nhất trong 24h qua

Thế giới 24h: Nhật Bản quyết rắn với Triều Tiên

Thế giới 24h: Nhật Bản quyết rắn với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ sử dụng "các biện pháp đối phó cứng rắn" với Triều Tiên.

Thế giới 24h: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Thế giới 24h: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Lần đầu tiên kể từ năm 2013, các cựu Tổng thống Mỹ cùng xuất hiện tại một sự kiện, gạt sang một bên những khác biệt về quan điểm chính trị và đảng phái.

Thế giới 24h: Lời thừa nhận sai lầm của Putin

Thế giới 24h: Lời thừa nhận sai lầm của Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận sai lầm lớn nhất, Na Uy có nữ Ngoại trưởng đầu tiên...là những thông tin nổi bật trong 24h qua.

Thế giới 24h: Lộ diện người đẹp muốn giành ghế tổng thống

Thế giới 24h: Lộ diện người đẹp muốn giành ghế tổng thống

Nữ MC truyền hình nổi tiếng ở Nga sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2018, Putin kêu gọi không ép Triều Tiên “vào chân tường”… là các tin đáng chú ý trong ngày.

Thế giới 24h: Ông Tập Cận Bình tuyên bố kỷ nguyên mới của Trung Quốc

Thế giới 24h: Ông Tập Cận Bình tuyên bố kỷ nguyên mới của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/10 đã khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) lần thứ 19 và đọc báo cáo chính trị nêu bật tham vọng Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.