Hơn 100 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tự sát tại một khu chợ nhộn nhịp ở Iraq, Reuters dẫn nguồn tin các nhà chức trách cho biết.


{keywords}

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết tại Iraq. (Ảnh minh họa: AP)

BBC đưa tin, vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Khan Bani Saad, phía bắc thủ đô Baghdad khi những tín đồ Hồi giáo đang chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kiểm soát phần lớn phía bắc và phía tây Iraq, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Một thông báo từ tổ chức cực đoan này cho biết, một trong số các thành viên của tổ chức đã lái một chiếc xe chở 3 tấn thuốc nổ lao vào đám đông.

“Một số người đã sử dụng hộp đựng rau xanh để lượm những phần thi thể của bọn trẻ”, cảnh sát Ahmed al-Tamimi miêu tả với phóng viên Reuters về mức độ khủng khiếp của vụ thảm sát này.

Mọi người hiện vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát, các nhân chứng cho biết.

  • Sầm Hoa