Theo mạng Đông Phương, vào lúc 11h34’ trưa 29/2 đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thôn Pha Bác, khu Long Hoa, thành phố Hải Khẩu, Hải Nam, một người đàn ông mang dao truy sát các cháu học sinh.

{keywords}
Hiện trường vụ thảm sát.


Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào giờ tan học của trường tiểu học Dương Phàm, các học sinh xếp hàng ra về, bỗng 1 người đàn ông trung niên tay cầm dao xông vào cổng trường đuổi chém, khiến ít nhất 10 cháu bị thương, sau đó nghi phạm chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, cảnh sát phát hiện thấy trong một con ngõ gần trường tiểu học xác một người đàn ông đã chết. Qua điều tra, bước đầu cảnh sát xác định đó có thể là nghi phạm vụ thảm sát tên là Lý Tứ Quân, 45 tuổi, đã tự sát chết.

Các nhân chứng cho biết, các học sinh bị chém tuổi đều từ 8 – 10 tuổi, tất cả đều bị chém vào đầu. Ban đầu xác định có 6 cháu trai, 4 gái được đưa vào bệnh viện 187 cấp cứu. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra về hung thủ cùng động cơ giết người của hắn.

Ngô Tuyết