Cảnh sát cho biết có ít nhất 7 tay súng mang mặt nạ đã xông vào một quán bar ở vùng Guamá thuộc thành phố Belém, vào chiều hôm qua (19/5). Những kẻ tấn công này đã đến quán bar trong 3 chiếc xe hơi và 1 chiếc xe gắn máy.

{keywords}
Khu dân cư Guamá thuộc thành phố Belém, miền Bắc Brazil.

5 phụ nữ và 6 đàn ông, bao gồm cả chủ quán bar, đã thiệt mạng – truyền thông địa phương cho biết. Ngoài ra, 1 người nữa đã bị thương. Nhiều khách hàng sống sót nhờ núp sau quầy bar.

Phát ngôn viên của bang Pará chỉ xác nhận “Đã có một cuộc thảm sát xảy ra” và không cung cấp thêm thông tin gì. Các quan chức bang đều từ chối bình luận.

{keywords}
Hình ảnh được cho là ở bên ngoài quán bar sau vụ xả súng. Ảnh: Daily Express.

Trước đó, vào cuối tháng 3, chính phủ liên bang đã cử lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Belém để củng cố an ninh ở thành phố này trong vòng 90 ngày.

Năm 2017, Brazil có 64.000 vụ ám sát – mức cao nhất trong lịch sử. 70% trong số này là từ các vụ tấn công bằng súng. Bạo lực giữa các băng đảng là một vấn đề lớn ở quốc gia này.

Anh Thư