Reuters đưa tin, thẩm phán Tanya Chutkan ở tòa án quận Columbia đã bác bỏ lập luận của các luật sư đại diện cho ông Trump rằng Ủy ban trên không nên được tiếp cận hồ sơ điện thoại, nhật ký khách thăm và các tài liệu khác của Nhà Trắng.

Vị cựu Tổng thống lý giải, các tài liệu mà Ủy ban yêu cầu nằm trong diện bảo vệ của đặc quyền hành pháp, nhằm đảm bảo tính bí mật của một số thông tin liên lạc của Nhà Trắng. Ông đã đề nghị không để Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ, một cơ quan liên bang lưu giữ hồ sơ Nhà Trắng, phải tuân thủ các yêu cầu về tài liệu của Ủy ban nói trên.

{keywords}
Đám đông biểu tình phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 bị giải tán bằng hơi cay trong các vụ đụng độ giữa họ và cảnh sát đồi Capitol ngày 6/1/2021. Ảnh: Reuters  

Phía Ủy ban khẳng định họ cần các tài liệu để hiểu rõ vai trò mà ông Trump có thể nắm giữ trong việc khuyến khích bạo động.

Ông Trump đã có một bài phát biểu gây kích động trước khi xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đồi Capitol hôm 6/1, lặp lại tuyên bố rằng ông đã bị đánh cắp chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 thông qua gian lận phiếu bầu và kêu gọi những người ủng hộ kéo đến đồi Capitol và "chiến đấu như địa ngục" để "ngăn chặn vụ đánh cắp này".

Những người ủng hộ ông Trump đã xông vào đồi Capitol để ngăn chặn Quốc hội chứng nhận chiến thắng bầu cử thuộc về ứng viên Dân chủ Joe Biden nhưng không thành công. Khoảng 700 người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan bạo động.

Đọc tin thế giới mới nhất trên VietNamNet

Thanh Hảo

Ông Trump nêu thời điểm quyết định tái tranh cử

Ông Trump nêu thời điểm quyết định tái tranh cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ có thể sẽ đợi đến sau các cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 để công bố quyết định liệu ông có tái chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 hay không.