Theo báo Strait Times, Bộ trưởng Lorenzana cũng đang áp dụng biện pháp cách ly sau khi sáng nay, 27/3 nhận tin ông Santos có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh chết người.

{keywords}
Tướng Felimon Santos Jr, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines. Ảnh: Rappler

Ông Lorenzana giải thích, bản thân đã tiếp xúc gần với tham mưu trưởng quân đội trong hai dịp gần đây gồm các sự kiện giao nhận thiết bị y tế tại căn cứ không quân Villamor hôm 21/3 và tại Tổng hành dinh ở Malacanang ngày 23/3.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định ông hiện không có triệu chứng bệnh, nhưng sẽ tự cách ly 14 ngày để phòng ngừa nguy cơ làm lây lan virus.

Trước đó, hôm 24/3, Tướng Santos đã xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trong các lực lượng vũ trang Philippines. Đó là một sĩ quan cấp cao đang làm việc tại Tổng hành dinh ở Trại Aguinaldo. Tướng Santos đã tự cách ly tại nhà sau khi biết tin do cũng nhiều lần gặp gỡ sĩ quan này.

Tính tới thời điểm hiện tại, Philippines đã có 707 ca nhiễm Covid-19 với 45 trường hợp trong số tử vong vì dịch.

Tuấn Anh