Một phần của một tên lửa hành trình Nga đã rơi trúng một tòa nhà ở vùng Bắc Cực của nước này trong một cuộc thử nghiệm bất thành.

BBC dẫn thông tin trên báo chí Nga cho biết không có ai bị thương. Hỏa hoạn đã xảy ra ở tòa nhà 3 tầng ở làng Nyonoksa nhưng cư dân nơi đây sơ tán kịp thời.

{keywords}
Một vụ thử tên lửa hành trình của Nga ở Bắc Cực. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Làng Nyonoksa nằm gần một căn cứ hải quân của Nga tại Severodvinsk thuộc vùng tây bắc xa xôi. Tên lửa này được bắn đi từ một bãi thử của Bộ Quốc phòng Nga.

Nyonoksa nằm cạnh Biển Trắng, cách Severodvinsk 40km về phía tây. Bãi thử nằm gần làng.

Ngay sau vụ việc, các nhà điều tra quân sự Nga đã lập tức tới hiện trường. Thông tin cho biết có 4 căn chung cư và mái của tòa nhà bị hư hại.

Mới đây, Nga đã phóng một loạt tên lửa hành trình từ biển Caspia vào Syria để tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và yểm trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.

Khi tàu chiến Nga lần đầu tiên thực hiện một cuộc tấn công từ Caspian hồi tháng 10, cách các mục tiêu ở Syria khoảng 1.500km, các quan chức Mỹ nói rằng 4 quả tên lửa trong số đó đã đáp xuống Iran. Tuy nhiên, không có sự xác nhận độc lập nào.

Đầu tháng 12, Nga tuyên bố đã dùng một tàu ngầm ở Địa Trung Hải phóng tên lửa Kalibr vào Raqqa, thủ phủ của IS.

Thanh Hảo