Theo Đông Phương, hồi 15h chiều ngày 16/5, lực lượng cảnh vệ bờ biển của Philippines đã bắt giữ 2 tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển tỉnh Batanes. Được biết, 2 tàu này đã đóng giả tàu của Philippines nhưng do treo ngược quốc kỳ Philippines nên bị lực lượng Philippines nghi ngờ và tiến hành kiểm tra. 25 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt giữ cùng 2 tàu nói trên.

{keywords}

Truyền thông Philippines nói, vào thời điểm trên 2 tàu cá Trung Quốc nói trên đang thả lưới đánh bắt cá ở vùng biển nằm giữa đảo Batanes và Babuyan. Lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines đã nhận thấy sự bất bình thường khi hai tàu này treo quốc kỳ ngược, màu đỏ hướng lên trên thay vì màu xanh theo quy định – điều mà mọi công dân Philippines đều thuộc nằm lòng.

Hiện nay 25 ngư dân Trung Quốc đã bị đưa về thành phố Basco thủ phủ Bantanes giam giữ. Quan chức Cục thủy sản và nghề cá Philippines cho biết, Bộ Ngoại giao Philippines sẽ chính thức thông báo về vụ việc “đánh bắt trộm” này cho phía Trung Quốc.

Ngô Tuyết