Thông tin trên đã được Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, theo Sky News.

{keywords}
HMS Queen Elizabeth là chiến hạm lớn nhất và uy lực nhất trong lịch sử Anh. (Ảnh: Sky News)

HMS Queen Elizabeth đã rời Căn cứ hải quân Portsmouth hồi tháng 6 để thực hiện các đợt thử nghiệm và huấn luyện trong 5 tuần trước khi tới Mỹ vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, hàng không mẫu hạm 3,1 tỷ Bảng (3,86 tỷ USD) này đã phải cắt ngắn các kế hoạch để trở về cảng. 

Được biết thân tàu không bị hư hại khi nước rò vào và đọng lại ở một khoang bên trong. Nước đã được bơm ra nhưng con tàu vẫn trở về Portsmouth để phòng bất trắc dù vấn đề đã được cô lập và giải quyết nhanh chóng ngày 9/7.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Trước đó, HMS Queen Elizabeth cũng từng  gặp một số vấn đề, trong đó có rò rỉ vòng đệm trục khiến nước tràn vào trong tàu, và các vòi phun nước bất ngờ bật trong nhà chứa.

Thanh Hảo