Tàu sân bay USS Harry S.Truman suýt bị rocket của Iran bắn trúng tại eo Hormuz hồi cuối tuần trước, NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.

{keywords}
Tàu sân bay Mỹ (Ảnh AP)

Theo nguồn tin Mỹ và Iran, trong khi tàu sân bay Mỹ đang đi qua eo Hormuz nối giữa biển Ả rập với Vịnh Ba Tư, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đang tập trận bắn đạn thật, và rocket của Iran chỉ cách tàu Mỹ khoảng 1.300m.

"Tên lửa của Iran không nhằm vào hàng không mẫu hạm Truman và các tàu khác, mà chỉ ở gần", NBC News đưa tin.

Chỉ huy hải quân Kyle Raines, phát ngôn viên Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho hay, một số tàu của vệ binh cách mạng Iran đã phóng tên lửa rất gần các tàu chiến và trước khi bắn, họ chỉ cảnh báo trước 23 phút tại khu vực mà nhiều tàu thương mại đi lại.

Tàu sân bay Truman được một tàu khu trục và một tàu của Pháp hộ tống đi qua eo biển trên.

Các quan chức Mỹ cho hay, lúc đó, tàu Mỹ đang đi tại tuyến đường được quốc tế công nhận thì nhận được thông báo qua radio của Iran rằng nước này sắp diễn tập bắn đạn thật và yêu cầu các tàu khác tránh xa khu vực. Tuy nhiên, tàu Mỹ chưa lúc nào đi vào lãnh hải của Iran.

Tàu Truman gần đây quay lại khu vực Trung Đông để hỗ trợ các cuộc không kích chống IS.

  • Hoài Linh