Chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần hai, quân đội Mỹ phát hiện được các hoạt động cực kỳ bất thường và ở mức chưa từng có của tàu ngầm nước này.

CNN hôm 1/8 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói, có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến hành "thử nghiệm phụt".

{keywords}
Ảnh: CNA

Thử nghiệm này là nhằm kiểm tra hệ thống phóng tên lửa lạnh, vốn sử dụng hơi nước nén để đẩy một tên lửa ra khỏi ống phóng và đưa nó lên trời trước khi động cơ của nó được đốt cháy, từ đó, tránh được những hỏng hóc cho tàu ngầm hoặc sà lan chìm vốn được dùng để phóng tên lửa.

Thử nghiệm kiểu này là lần thứ tư trong năm nay và được tiến hành ở trên mặt đất, tại nhà máy đóng tàu hải quân Sinpo, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết thêm.

Đội tàu ngầm của Triều Tiên được cho là có khoảng 70 chiếc, dù phần lớn là khá cũ và không thể phóng tên lửa.

  • Hoài Linh
Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên mới đây đã tiết lộ một loạt ảnh chưa từng công bố với thế giới bên ngoài về chương trình tên lửa của nước này.

Du khách đến thăm Triều Tiên, họ là ai?

Du khách đến thăm Triều Tiên, họ là ai?

Mỗi năm, Triều Tiên đón hàng nghìn khách du lịch quốc tế, trong số đó 95% là người Trung Quốc.

Hải quân Triều Tiên thực sự mạnh cỡ nào?

Hải quân Triều Tiên thực sự mạnh cỡ nào?

Hải quân Triều Tiên có khoảng 60.000 người, ít ỏi nhất trong số 3 quân chủng của nước này. Hải quân chỉ bằng 1/20 của lục quân và 1/2 không quân.

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Người cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên

Ngày 1/3/1946, một sĩ quan Liên Xô đã liều mình nằm đè lên quả lựu đạn để cứu mạng lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành.