Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Cheyenne hôm 6/6 đã tới thành phố cảng Busan, cách Seoul 450km, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Mục đích của chuyến thăm này là để các thủy thủ trên tàu nghỉ ngơi và tiếp tế vật tư, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự tại Busan.

{keywords}

USS Cheyenne cập cảng Busan hôm 6/6. (Ảnh: Yonhap)

Hiện USS Cheyenne chưa có kế hoạch tham gia bất cứ hoạt động quân sự chung nào với Hải quân Hàn Quốc, vị quan chức này cho biết thêm.

{keywords}
Chỉ huy tàu được một em nhỏ Hàn Quốc chào đón. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ diễn ra giữa lúc căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, theo sau hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

{keywords}
Tàu cập cảng Busan để các thủy thủ nghỉ ngơi và tiếp tế vật tư (Ảnh: Hải quân Mỹ)

USS Cheyenne được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn 3.100km) và tên lửa hạm đối hạm Harpoon (tầm bắn khoảng 130m).

Tàu chính thức hoạt động năm 1996, đóng quân tại Trân Châu Cảng từ năm 1998. Về thiết kế, USS Cheyenne nặng 6.900 tấn, dài 110m và có thủy thủ đoàn hơn 120 người tùy vào nhiệm vụ.

Sầm Hoa

Hai tàu sân bay khủng của Mỹ khoe sức mạnh sát Triều Tiên

Hai tàu sân bay khủng của Mỹ khoe sức mạnh sát Triều Tiên

Tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đang biểu dương sức mạnh ngay sát biên giới Triều Tiên.

Hé lộ về tàu ngầm Nga phóng tên lửa diệt IS

Hé lộ về tàu ngầm Nga phóng tên lửa diệt IS

Loại tàu ngầm này có thể tấn công kẻ thù bằng tên lửa hành trình Kalibr từ một khoảng cách xa gấp 3-4 lần tầm phủ sóng của radar kẻ thù.

Tàu sân bay nguyên tử "quái vật biển" của Liên Xô

Tàu sân bay nguyên tử "quái vật biển" của Liên Xô

Dù đã là dĩ vãng nhưng mối quan tâm đối với tàu sân bay ekranoplan mang tên lửa của Liên Xô, nổi danh là "Quái vật biển Caspian” chưa bao giờ lụi tắt.

Siêu ưu điểm của vũ khí chống sát thủ diệt tàu sân bay

Siêu ưu điểm của vũ khí chống sát thủ diệt tàu sân bay

Một số đối thủ của Mỹ đã chế tạo những tên lửa đạn đạo tầm xa, hay còn gọi là "sát thủ diệt tàu sân bay", khiến Washington lo ngại.

Nhóm tàu tấn công Mỹ rời bán đảo Triều Tiên

Nhóm tàu tấn công Mỹ rời bán đảo Triều Tiên

Nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã rời bán đảo Triều Tiên, hải quân Hàn Quốc cho hay.