{keywords}
Ông Kim Jong Un duyệt đội danh dự trước khi lên tàu sang Nga vào sáng nay


Đoàn tàu khởi hành giữa những lời cầu chúc an toàn của các quan chức hàng đầu của đảng Lao Động, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và người dân, KCNA viết.

{keywords}
Ông Kim Jong Un từng đi tàu từ Bình Nhưỡng sang Hà Nội để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuy nhiên, KCNA không nói đoàn tàu chở ông Kim Jong Un khởi hành từ đâu và sẽ đi tới đâu.

{keywords}
Chiếc xe chống đạn của ông Kim Jong Un đã được đưa tới Vladivostok

Theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc, đoàn tàu của người đứng đầu Triều Tiên khởi hành từ sáng sớm và hiện đã vào đến Nga. 

{keywords}
 

Trước đó, một quan chức Kremlin cho biết, ông Kim Jong Un và Tổng thống Putin sẽ hội đàm vào ngày 25/4 tại thành phố cảng Vladivostok. Cuộc gặp sẽ đề cập tới những bế tắc liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

{keywords}
Dự kiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên phải mất 20h mới đến được Vladivostok

Theo Yonhap, nếu tàu khởi hành từ Bình Nhưỡng, nó sẽ mất ít nhất 20h mới tới Vladivostok.

{keywords}
Đoàn tàu chống đạn của ông Kim Jong Un có màu xanh, kẻ viền vàng.

Đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là đi qua một cây cầu đường sắt nối thành phố Rason, ở đông bắc nước này với thành phố biên giới Khasan của Nga.

Tháp tùng ông Kim Jong Un thăm Nga có nhiều quan chức, song KCNA không đề cập tới việc liệu đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju có mặt trên tàu hay không.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, sáng nay (24/4) nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã lên đường sang thăm Nga bằng đoàn tàu riêng.

Hoài Linh