Cục Hàng hải Azerbajian cho biết, họ đã nhận được các tín hiệu cấp cứu từ một tàu chở hàng của Iran gần cảng sau khi nó gặp phải một tai nạn.

Thủy thủ đoàn trên tàu Shabahang đã cầu cứu sự giúp đỡ, nói rằng: “Chúng tôi đang chìm, chúng tôi đang chìm”, IRNA đưa tin.

{keywords}
Cả 9 thủy thủ trên tàu đều đã được an toàn. (Ảnh minh họa).

Tàu Shabahang đang vận chuyển mặt hàng lốp xe, trên đường từ cảng Anzali ở Iran đến cảng Makhachkala ở Nga, khi nó gặp va chạm ở khu vực cách cảng Astara của Azerbaijan khoảng 37km.

Sau vụ va chạm, tàu Shabahang đã chìm khi nước bắt đầu tràn vào khoang tàu, Phó giám đốc Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran Jalil Eslami nói với hãng IRNA.

Hai trực thăng của Azerbaijan và lực lượng tuần duyên của nước này đã tham gia vào chiến dịch giải cứu, và đã giải cứu thành công cả 9 thành viên thủy thủ đoàn. 

Thành viên thủy thủ đoàn bao gồm 7 người Iran và 2 người Ấn Độ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ.

Anh Thư