Tối 14/2 tại Pisan, Hotan, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao, làm 8 người chết, 5 người bị thương.

Báo Đông Phương dẫn thông báo của chính quyền Hotan cho hay, sự việc xảy ra lúc 19h tối. Ba tên côn đồ mang dao xông vào một cửa hàng trong huyện lỵ Pisan, chém giết bừa bãi những người dân có mặt tại đó.

{keywords}

Một lúc sau, cảnh sát ở trạm gác gần đó đã tới hiện trường, bắn chết tại chỗ cả 3 tên. Vụ việc khiến 10 người dân bị thương, trong đó 5 người đã chết tại bệnh viện do thương nặng, 5 người đang được cấp cứu.

Thông báo của chính quyền không gọi đây là vụ “khủng bố” và cho biết trật tự xã hội tại đây đã trở lại bình thường,công tác điều tra vụ án đang được tiến hành.

Mấy năm gần đây, nhiều vụ bạo lực đã xảy ra ở Pisan. Gần đây nhất, hôm 8/1, cảnh sát đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố trong một hành động truy quét những kẻ gây ra vụ tấn công bạo lực ngày 22/4/2015.

NgôTuyết