{keywords}
 

12 chiếc F-35A còn lại, đang được triển khai tại căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori, Nhật, bị cấm bay kể từ tai nạn trên, sẽ sớm cất cánh trở lại, Japan Times dẫn một nguồn tin của chính phủ Nhật cho biết.

Chiếc máy bay chiến đấu F-35A biến mất khỏi màn hình radar hôm 9/4 trong lúc tập huấn. Một cuộc tìm kiếm chiếc máy bay chiến đấu tàng hình tối tân trên đã được triển khai, nhưng chỉ thu về được một số mảnh vỡ của máy bay và không thấy xác phi công.

Bộ trưởng Iwaya cho biết, dù chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc song các đội cứu hộ vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân máy bay rơi. Quan chức này cho biết thêm, một máy quay được đặt dưới nước sẽ tiếp tục giám sát chặt nơi máy bay rơi để bảo vệ các thông tin quân sự bí mật.

Theo Sputnik, thông báo trên được đưa ra sau khi Nhật tìm thấy mảnh vỡ của cánh và động cơ của chiếc máy bay mất tích.

Hoài Linh