Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 201.634 ca nhiễm Covid-19, với 8.007 trường hợp tử vong. Cột mốc 100.000 ca nhiễm được chạm tới hôm 7/3, cách đây 11 ngày.

Con số này có chênh lệch so với thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi con số do tổ chức này ghi nhận đang là hơn 184.000 ca nhiễm và hơn 7.500 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, Đại học John Hopkins tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ cập nhật số liệu vào các thời điểm khác nhau trong ngày so với WHO, nên số liệu hoàn toàn có thể chênh lệch.

{keywords}
Nhân viên y tế lấy mẫu tại một trạm xét nghiệm Covid-19 kiểu 'lái xe qua' ở Florida, Mỹ hôm 16/3

Theo Johns Hopkins, Trung Quốc vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất với 81.102 ca, theo sau là Italia với 31.506 ca, Iran với 16.169 ca, Tây Ban Nha với 13.716 ca và Đức đứng thứ 5 với 9.877 ca. Như vậy, Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh, hiện là quốc gia châu Á duy nhất đứng trong top 5 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất.

Về số trường hợp tử vong, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vẫn là nơi ghi nhận số người thiệt mạng nhiều nhất với 3.122 trường hợp, ngoài ra ở các tỉnh khác của Trung Quốc có thêm khoảng 100 ca tử vong. Italia đang ‘đuổi theo’ nhanh chóng, hiện đã có 2.503 người thiệt mạng, tiếp nối là Iran, Tây Ban Nha và Pháp.

{keywords}
Một giáo sĩ cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng do Covid-19 tại Qom, Iran hôm 17/3

Ngoài ra, số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins chưa phản ánh thông tin mới từ Iran, khi nước này vừa xác nhận thêm 147 ca tử vong từ virus corona chủng mới, nâng tổng số trường hợp tử vong do virus tại nước này lên 1.135, trong số 17.361 ca nhiễm – CNN đưa tin.

Anh Thư