{keywords}
 

Theo RT, khoảng 50 sinh viên năm thứ nhất thuộc trường cao đẳng Bhagat ở bang Karnatak phải làm bài thì trong tình trạng mỗi người đội một chiếc thùng các tông trên đầu. Chiếc thùng giấy có cắt lỗ ở phía trước, hạn chế tầm nhìn của các sinh viên.

Ảnh chụp các sinh viên đội thùng làm bài thi đã được phát tán khắp mạng xã hội và thu hút sự chú ý của giới chức chính phủ Ấn Độ.

{keywords}
 

Sau khi nắm được sự việc, Bộ trưởng Giáo dục bang Karnatak là S.Suresh Kumar nhận xét, các sinh viên bị đối xử “như con vật” và cần xử lý ngay hành động sai trái của trường học trên. Tiếp đó, chính quyền bang đã yêu cầu trường cao đẳng Bhagat dừng ngay cách chống quay cóp đó.

Tờ Times of India dẫn lời hiệu trưởng trường học trên cho hay, các sinh viên đều đồng ý với thử nghiệm trên. Tuy nhiên, trường vẫn sẽ tuân thủ mọi chỉ thị từ Bộ Giáo dục.

Đây không phải lần đầu tiên các sinh viên Ấn Độ phải trải qua các thử nghiệm xã hội bất thường khi theo đuổi sự nghiệp học hành.

Hoài Linh