Theo AP, việc đánh giá thiệt hại đầy đủ do cơn bão cấp 4 này gây ra có lẽ phải mất vài ngày. Bão đã phá huỷ nhiều toà nhà, làm cả một khu vực lớn đổ nát, khiến hơn 875.000 người mất điện khi quét qua bang Louisiana.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edward gọi Laura là trận bão mạnh nhất từng tấn công bang này, hơn cả bão Katrina vốn chỉ ở cấp độ 3 khi nó tấn công nước Mỹ hồi 2005.

Ở phố Broad, nhiều toà nhà bị sập một phần, cửa sổ bị thổi bay. Tại một sân bay địa phương, các máy bay bị vật đổ, cái này chồng lên cái kia.

Với sức gió lên tới 241 km/h, Laura là trận bão mạnh nhất tấn công Mỹ. “Có vẻ như 1.000 trận bão vừa quét qua đây, phá huỷ khắp mọi nơi”, Brett Geyman, một cư dân ở Louisiana cho hay.

Tại Texas, không có trường hợp tử vong nào do bão Laura gây ra và Thống đốc bang Greg Abbot gọi đó là điều kỳ diệu.

Cảnh tan hoang sau khi bão Laura tấn công Mỹ qua ống kính phóng viên AP:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 


Hoài Linh

Siêu bão ập tới, Mỹ cảnh báo sức tàn phá 'không thể sống sót'

Siêu bão ập tới, Mỹ cảnh báo sức tàn phá 'không thể sống sót'

Siêu bão Laura, cơn bão cấp độ 4 với sức gió 240 km/h, vừa ập vào bờ biển bang Louisiana của Mỹ.

Hai bão lớn dồn dập tiến vào Mỹ, hàng nghìn người sơ tán

Hai bão lớn dồn dập tiến vào Mỹ, hàng nghìn người sơ tán

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ theo dõi chặt chẽ hai cơn bão Marco và Laura, mô tả hai trận cuồng phong cùng tấn công Mỹ trong 2 ngày là "chưa từng có tiền lệ".